Can đánh nhau, Sơn Tinh đánh đồng nghiệp chết oan

Nghe tiếng bạn cãi nhau và tiếng một người cầu cứu, Sơn Tinh cầm xà beng lao đến tính đánh người gây sự. Thấy một người từ trong chạy ra, thanh niên này đánh luôn vào đầu.

Ngày 29-3, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên y án chung thân đối với bị cáo Sơn Tinh (32 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) về tội “Giết người”.

Trước đó, vào ngày 25-8-2016, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tuyên bị cáo Sơn Tinh án chung thân về tội danh "Giết người". Sau bản án sơ thẩm, Sơn Tinh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Can đánh nhau, Sơn Tinh đánh đồng nghiệp chết oan - 1

Bị cáo Sơn Tinh tại phiên tòa

Theo án sơ thẩm, Sơn Tinh làm phụ hồ tại một công trình xây dựng trên đường Cộng Hòa (phường 12, quận Tân Bình, TP HCM). Chiều 24-9-2015, Sơn Tinh cùng nhóm thợ hồ tổ chức nhậu tại công trình này.

Trong lúc nhậu, Sơn Tinh có lời qua tiếng lại với Mai Thanh Nghĩa nhưng được mọi người can ngăn.

Đến 20 giờ cùng ngày, sau khi từ chỗ nhậu về phòng trọ, Nguyễn Trường Sơn cãi nhau với Thạch Si Nane về việc Sơn lấy nhầm đồ dùng của Nane. Nghe cả hai to tiếng với nhau nên Sơn Tinh cùng anh Đinh Bá Nhật đến can ngăn.

Lúc này, Nguyễn Trường Sơn đánh vào mặt một người trong nhóm thợ hồ. Nghe tiếng kêu cứu, Sơn Tinh cầm xà beng chạy qua phòng để đánh Sơn thì gặp anh Đinh Bá Nhật tung cửa chạy ra. Thấy dáng người, Sơn Tinh tưởng anh Nhật là Sơn nên lấy xà beng đánh vào đầu khiến anh Nhật tử vong sau đó.

Biết đánh nhầm người, Sơn Tinh bỏ trốn về Đồng Nai rồi kể cho bạn nghe và ra đầu thú vào sáng hôm sau.

Kết thúc phần nghị án, HĐXX nhận thấy bị cáo không đưa ra được những tình tiết mới nên tuyên y án tù chung thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quốc Chiên (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN