Cán bộ xã tham gia buôn ma túy hầu tòa

Là cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH của xã nhưng vì muốn có nhiều tiền để thỏa mãn tiêu xài cá nhân, Học đã mua ma túy rồi mang về bán lại cho người nghiện.

Trưa nay, 13-7, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Lê Phước Hiệp (SN 1973, ngụ tỉnh An Giang). Cũng tội danh này, 2 bị cáo cùng lãnh mức án 10 năm tù, gồm: Võ Văn Dương (SN 1989) và Đặng Minh Học (SN 1989, nguyên cán bộ phụ trách LĐ-TB&XH của xã Thường Thới Hậu B, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), ngụ tỉnh Đồng Tháp.

Theo cáo trạng, ngày 21-12-2014, Học điều khiển xe máy chạy đến nhà Dương lấy 100 gram ma túy, sau đó đến một nhà trọ trên địa bàn phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) để giao cho Dũng (không rõ địa chỉ).

Cán bộ xã tham gia buôn ma túy hầu tòa - 1

Bị cáo Học (ngoài cùng bên trái) cùng 2 bị cáo Hiệp và Dương đang trả lời thẩm vấn trước HĐXX

Khi gặp Học, Dũng hỏi "hàng đâu". Học lấy gói ma túy ra đưa cho Dũng. Dũng kêu Học để xuống bàn trong phòng trọ và nói đi ra ngoài lấy đồ vào thử ma túy. Dũng vừa bước ra khỏi phòng khoảng vài phút thì Học bị lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra và bắt quả tang cùng tang vật.

Quá trình điều tra cho thấy từ đầu tháng 11-2014 đến khi bị bắt, qua sự môi giới của Dương, Học đã 4 lần mua ma túy của Hiệp rồi mang về bán cho các đối tượng nghiện để thu lợi bất chính nhằm thỏa mãn nhu cầu tiêu xài cá nhân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Huynh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN