Cán bộ xã nổ 2 phát súng giải quyết mâu thuẫn đất đai

Trong lúc tranh chấp đất đai với một hộ gia đình khác, ông Đinh Xuân Tuân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hóa Sơn, tỉnh Quảng Bình đã dùng súng tự chế bắn hai phát đạn chỉ thiên.

Ngày 5/5, ông Cao Ngọc Điền, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận sự việc ông Đinh Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã dùng súng tự chế để giải quyết tranh chấp đất đai, khiến nhiều người dân hoảng sợ.

Cán bộ xã nổ 2 phát súng giải quyết mâu thuẫn đất đai - 1

Trong lúc tranh chấp đất đai, ông Đinh Xuân Tân đã dùng súng tự chế bắn hai phát đạn lên trời.

Trước đó, gia đình ông Nguyễn Thành V. và Đinh Xuân Tuân, cùng trú tại xã Hóa Sơn xảy ra tranh chấp đất đai kéo dài chưa được giải quyết. Vào chiều 1/5, giữa hai gia đình tiếp tục xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc tranh chấp đất nói trên, lúc này ông Tuân đã dùng súng tự chế bắn hai phát chỉ thiên khiến sự việc trở nên căng thẳng và người dân trong khu vực hoảng sợ.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, tước vũ khí và lập biên bản sự việc.

Được biết, hiện Công an xã Hóa Sơn đã chuyển hồ sơ và tang vật vụ án cho Cơ quan điều tra Công an huyện Minh Hóa xử lý theo pháp luật.

GĐ công ty bảo vệ nổ súng khi có người đến đòi lương

Công an TP.HCM đang xác minh đoạn clip trên mạng với nội dung “Giám đốc công ty bảo vệ rút súng bắn chỉ thiên”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngô Huyền (Người đưa tin)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN