Cán bộ Chi cục Thi hành án đi lừa đảo xin việc

Do nợ nần số tiền lớn không có khả năng trả, Lương đã lợi dụng vỏ bọc là cán bộ công chức nhà nước, mạo danh là con cháu lãnh đạo tỉnh để đi lừa đảo người dân xin việc vào cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang.

Chiều ngày 3/10, Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giam đối tượng Lê Tiến Lương (SN 1980) xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành. Đối tượng Lương nguyên là cán bộ Chi cục thi hành án huyện Cẩm Thủy.

Qua điều tra ban đầu, do nợ một số tiền lớn, lợi dụng vỏ bọc của mình và mạo danh là con cháu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Lương đã đi lừa người dân có thể xin việc vào cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang.

Cán bộ Chi cục Thi hành án đi lừa đảo xin việc - 1

Đối tượng Lê Tiến Lương

Theo đó, nhiều người dân đã mắc lừa Lương, mỗi trường hợp được nhận hồ sơ xin việc phải đưa số tiền từ 50 triệu đến 150 triệu đồng.

Không chỉ đi lừa đảo xin việc, Lương còn giả danh là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hóa nhận đi làm bằng giả, bảng điểm giả để làm hồ sơ xin việc và lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người đang có nhu cầu xin việc.

Từ năm 2013 đến khi bị bắt, Lương đã lừa đảo hàng chục người trên địa bàn các huyện: Triệu Sơn, Lang Chánh và Thành Phố Thanh Hóa và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Hiện nay, Công an TP.Thanh Hóa đã thông báo số điện thoại (0373.669.609) để ai là nạn nhân của Lương đến giải quyết. Cơ quan CSĐT Công an TP đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Tân ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN