Cán bộ bảo vệ rừng bị đánh liệt nửa người

Hai đối tượng đánh cán bộ bảo vệ rừng chính là con ruột của hung thủ dùng súng bắn chết đôi vợ chồng già rồi tự sát vào năm ngoái.

Sáng 30/5, Ban quản lý rừng phòng hộ Hòa Bắc – Hòa Nam (huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã đề nghị Công an huyện vào cuộc điều tra các đối tượng đánh trọng thương một cán bộ bảo vệ rừng.

Chiều 29/5, trong lúc tuần tra tại tiểu khu 711, hai cán bộ của Ban quản lý rừng Hòa Bắc – Hòa Nam là Vũ Văn Mạnh (50 tuổi) và Lê Xuân Thịnh (37 tuổi) phối hợp với kiểm lâm địa bàn phát hiện Ngô Xuân Hiếu và Ngô Xuân Diệu đang lấn chiếm đất rừng.

Khi cán bộ bảo vệ rừng nhắc nhở, hai đối tượng này xông vào hành hung ông Vũ Văn Mạnh khiến ông Mạnh chấn thương sọ não, phải nhập viện. Đến sáng 30/5, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM cho biết, hiện ông Mạnh đang bị liệt một tay, một chân.

Được biết, Hiếu và Diệu là con của Ngô Xuân Thượng – hung thủ đã dùng súng ngắn bắn chết cặp vợ chồng già (76 tuổi) láng giềng. Sau khi gây án, Thượng trốn vào rừng, rồi tự sát bằng súng sau đó 4 ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN