Cầm súng khống chế con ruột, uy hiếp tài xế “cướp” taxi

Sợ công an bắt, Doan cầm súng khống chế con trai bỏ trốn, sau đó dùng súng uy hiếp một tài xế để lấy xe taxi.

Cầm súng khống chế con ruột, uy hiếp tài xế “cướp” taxi - 1

Doan cầm súng khống chế con trai nhằm chạy trốn công an.

Tối 18.7, thượng tá Đoàn Văn Tôn – Phó Trưởng Công an TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, công an thành phố vừa phối hợp với công an tỉnh bắt giữ đối tượng tên Doan (36 tuổi, ở khu Thác Mạ, đường Bà Triệu, TP.Lạng Sơn), nghi phạm cầm súng khống chế con trai và uy hiếp tài xế lấy xe taxi.

Thông tin ban đầu, Doan là đối tượng nghiện ma túy, gần đây còn có dấu hiệu lừa đảo như mượn xe máy của người khác rồi mang đi cầm đồ.

Chiều 18.7,  khi Doan vừa về nhà thì được người thân báo là công an đến tìm. Sợ bị công an bắt, khoảng 17h30 cùng ngày, Doan đã dùng một khẩu súng ngắn (dạng súng bắn đạn bi) khống chế con trai của mình bỏ chạy trên đường Hùng Vương (TP.Lạng Sơn).

Quá trình chạy trốn Doan đã bỏ con lại và dùng súng uy hiếp một lái xe taxi để lấy chiếc ô tô. Sau đó, Doan điều khiển xe ô tô chạy lòng vòng trong một số tuyến đường ở TP.Lạng Sơn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an TP.Lạng Sơn và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tổ chức lực lượng, đón lõng bắt giữ Doan sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ. Rất may, vụ việc không làm ai bị thương.

Hình ảnh Doan cầm súng khống chế con trai sau đó được người đi đường ghi lại phát tán trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc vì người đàn ông cầm súng khống chế một đứa trẻ.

Hiện, Doan đã được bàn giao cho Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN