Cách chức Tổng giám đốc thủy lợi đánh bạc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Huỳnh Thanh Điền đã ký quyết định kỷ luật ông Hồ Ngọc Mai bằng hình thức cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thanh viên Thủy lợi Bắc Nghệ An. Lí do, ông Mai có hành vi đánh bạc và đã bị xử phạt 1,5 triệu đồng.

Đồng thời, ông Điền cũng ký quyết định giao ông Lê Văn Cường - thành viên Hội đồng thành viên- Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thanh viên Thủy lợi Bắc Nghệ An phụ trách quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty cho đến khi bổ nhiệm chủ tịch và tổng giám đốc mới của Công ty.

Trước đó, ngày 19-1, ông Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An ký công văn về việc tham mưu xử lý ông Hồ Ngọc Mai gửi  Sở Nội vụ tỉnh và UBND tỉnh Nghệ An

Theo công văn trên, tập thể lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An đã họp thống nhất 6/6 (100%) hình thức kỷ luật cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thanh viên Thủy lợi Bắc Nghệ An đối với ông Mai.

Theo ông Sỹ, Sở NN&PTNT Nghệ An không thành lập Hội đồng kỷ luật ông Mai bởi vì đã có kết luận về hành vi vi phạm pháp luật đối với ông Mai (hành vi đánh bạc). Ban thường vụ Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc tỉnh Nghệ An đối với ông Hồ Ngọc Mai.

Như Pháp Luật TP HCM số ra ngày chủ nhật 17-1, đã đưa tin, cuối năm 2015, ông Mai đang là Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An tham gia đánh bạc. Khi ông Mai cùng một số người đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc thì bị Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An, bắt quả tang. Do số tiền ông Mai tham gia đánh bạc không đủ để khởi tố hình sự, nên công an đã xử phạt hành chính ông Mai số tiền 1,5 triệu đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đ.Lam (Pháp Luật TPHCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN