CA nổ súng truy đuổi "xe điên" giữa phố

Côn đồ gây ra vụ truy đuổi náo loạn phố buộc cảnh sát nổ súng khống chế.

Được ra hiệu dừng để kiểm tra, tài xế lái chiếc xe ô tô hiệu Chevrolet chạy hướng Hải Phòng về Hà Nội không dừng lại và hung hăng tông vào cảnh sát. Mặc dù lực lượng hình sự nổ súng khống chế nhưng đối tượng vẫn tiếp tục rồ ga lạng lách, gây náo loạn giữa phố.

Thông tin từ phía Công an quận Long Biên (Hà Nội) ngày 5/7 cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Văn Hải (34 tuổi, ở phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo CQĐT, chiều 4/7, tổ công tác Y2/141 làm nhiệm vụ tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh (Q.Long Biên) đã ra lệnh dừng xe, kiểm tra chiếc xe ô tô hiệu Chevolet BKS 30V - 7744 do Hải điều khiển từ hường Hải Phòng về Hà Nội.

Thấy vậy, đối tượng Hải đã rồ ga lao thẳng về phía 2 cảnh sát đang ra hiệu lệnh nhưng rất may hai cảnh sát này đã tránh kịp.

Chưa dừng tại đó, khi một cảnh sát cơ động chạy ra tiếp tục ra hiệu lệnh dừng nhưng lái xe không chấp hành và lao thẳng về phía cảnh sát cơ động khiến cảnh sát này bị gương xe đập vào tay, gây thương tích.

Trước hành vi côn đồ của tài xế, lực lượng CSHS của tổ công tác đã rút súng bắn chỉ thiên để thị uy nhưng Hải vẫn lao xe với tốc độ cao, lần lượt lạng lách qua các tuyến phố Ngô Gia Tự, Ngọc Lâm... gây náo loạn cả khu dân cư.

Sau một hồi truy bắt, tài xế chiếc “xe điên” đã bị khống chế, bắt giữ, đưa về trụ sở CA quận Long Biên.

Cơ quan điều tra cho biết đối tượng Lê Văn Hải đã từng có tiền án về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Vụ việc đang được CA quận Long Biên khẩn trương lập hồ sơ, xử lý đối tượng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN