Bực tức vì bị đánh vô cớ, vác dao chém gục “đàn anh”

Bực tức vì đánh vô cớ, Thơm chạy về nhà lấy con dao chặt chuối chém 1 nhát vào đầu Tài khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 18/7, tin từ Công an TX.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối với Ngô Minh Thơm (18 tuổi, ngụ P.Tân Xuân, TX.Đồng Xoài) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, Thơm làm nghề chăn trâu thường thả gia súc ở một bãi cỏ thuộc P.Tân Thiện, TX.Đồng Xoài. Tại khu vực này có Nguyễn Tấn Tài (20 tuổi, ngụ P.Tân Thiện, TX Đồng Xoài) được suy tôn là “đại ca” có nhiệm vụ "quản lý" những người cùng nghề.

Khoảng 10h ngày 16/7, trong lúc Thơ đang thả trâu ăn cỏ thì Tài tiến đến tát liên tục vào mặt, đầu. Bực tức vì bị “đàn anh” đánh vô cớ, Thơm chạy về nhà lấy một con dao (loại dao chặt chuối) chạy đi tìm Tài trả thù. Khi thấy Tài đang ngồi ở ghế đá trước nhà, Thơm lao đến dùng dao chém 1 nhát vào đỉnh đầu khiến Tài gục tại chỗ.

Gây án xong, Thơm bỏ chạy. Tài được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Anh (Đời Sống & Pháp Luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN