Bốn án tử hình dành cho nhóm buôn ma túy khủng

Trong 10 đối tượng tham gia đường dây ma túy buôn trên 100 bánh Heroin từ Lạng Sơn sang Trung Quốc có 2 đảng viên đang sinh hoạt, sinh sống ở xã giáp biên Thanh Long (huyện Văn Lãng). Hai người này đều đã bị tuyên án tử hình.

Chiều 29/9, sau một tuần xét xử phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên bản án đối với nhóm này. Theo đó, 4 án tử hình cho các bị cáo: Nông Văn Pang (SN 1969), Nông Văn Thắng (SN 1968), Triệu Văn Thuận (SN 1979), Lăng Văn Chung (SN 1977, đều trú tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).

Bốn án tử hình dành cho nhóm buôn ma túy khủng - 1

Nhóm buôn bán ma túy khủng ra tòa. Ảnh: Minh Thảo

Các bị cáo khác, gồm: Bế Văn Táo (SN 1968), Lương Thế Kim (SN 1967, đều trú tại xã Hoàng Việt, Văn Lãng) án chung thân; 4 bị cáo: Lăng Văn Trường (SN 1973), Hứa Thị Thúy (SN 1973), Lý Văn Mười (SN 1980), Hoàng Văn Ánh (SN 1967, đều trú tại Văn Lãng) lĩnh từ 18 đến 20 năm tù. 

Theo cáo trạng, các bị cáo trên đã hình thành đường dây buôn bán Heroin từ Lạng Sơn sang Trung Quốc từ đầu năm 2013 với số lượng trên 100 bánh ma túy. 

Trong số này có hai người là đảng viên (Nông Văn Thắng và Triệu Văn Thuận).

Khi bắt nhóm đối tượng trên, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm triệu đồng, vàng, điện thoại di động và 1 khẩu súng dài bắn đạn thể thao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN