"Bợm nhậu" tát, đòi giết CSGT

Công an huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự một đối tượng đã tát rồi doạ giết CSGT khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 16-2, đại tá Hà Công Thượng, Trưởng Công an huyện Lắk, cho biết đang tạm giữ hình sự Vương Đình Quyền (SN 1974, ngụ xã Đắk Nuê, huyện Lắk) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, chiều 13-2, Tổ tuần tra CSGT Công an huyện Lắk làm nhiệm vụ trên đoạn đường qua xã Đắk Liêng, huyện Lắk. Phát hiện Quyền điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, ông ta không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển xe bỏ chạy.

Chạy được khoảng 150 m, Quyền lái xe vào sân nhà người dân. Tổ tuần tra yêu cầu Quyền dắt xe ra đường để kiểm tra giấy tờ và kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông ta không chấp hành. Quyền còn chửi bới, lăng mạ, đe dọa giết lực lượng công an.

Chưa dừng lại, Quyền còn tát 3 cái vào mặt 1 chiến sĩ công an và nhặt 1 cục đá định ném về phía cán bộ tổ tuần tra nhưng người dân can ngăn kịp thời. Nồng độ cồn trong người Quyền vượt gần 3 lần cho phép.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Nguyên (Người lao động)
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN