Bỏ nhà đi bụi, 2 thanh niên sống bằng "nghề" cướp giật

Bỏ nhà đi lang thang, Lê Đức Thắng và Hoàng Công Đạt (ở Nghệ An) gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ để lấy tiền tiêu pha.

Bỏ nhà đi bụi, 2 thanh niên sống bằng "nghề" cướp giật - 1

Lê Đức Thắng và Hoàng Công Đạt cùng phương tiện gây án tại cơ quan công an

Ngày 19-8, tin Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết vừa cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Lê Đức Thắng (21 tuổi) trú xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc và Hoàng Công Đạt (18 tuổi) trú phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò về hành vi cướp giật tài sản. Vào thời điểm bắt giữ, công an thu giữ 5 chiếc điện thoại cùng một số túi xách tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng và Đạt khai nhận vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15-8, tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc), hai đối tượng này áp sát xe máy, cướp túi xách của chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1993), trú tại xóm 2, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Trong túi có 1 điện thoại Samsung Galaxy S5, 1 ví trong đó có 950.000 đồng, 1 đăng ký xe máy và 1 thẻ ATM.

Đến 21 giờ cùng ngày, Thắng và Đạt lại tiếp tục cướp 1 túi xách bên trong có 1 điện thoại Nokia cùng với số tiền hơn 600.000 đồng của 2 người phụ nữ đi xe máy trên quiốc lộ 46 đoạn qua thị xã Cửa Lò.

Tiếp tục đấu tranh, Thắng và Đạt khai nhận từ tháng 4-2016 đến tháng 8-2016, lợi dụng đêm tối, hai đối tượng đã đi xe máy tháo biển số gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản của người đi đường trên quốc lộ 46 đoạn từ TP Vinh đi thị xã Cửa Lò, quốc lộ 1A đoạn từ huyện Nghi Lộc đi huyện Diễn Châu.

Thắng và Đạt khai bỏ nhà đi lang thang nhiều tháng qua, gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản trên quốc lộ để lấy tiền tiêu pha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc - Tân Kỳ (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN