Bò nhà bị chém đứt đuôi, lén đánh chết hàng xóm trả thù

Thấy anh Huệ đi trong rừng lúc đêm tối, lại nghi ngờ anh Huệ chém đứt đuôi bò nhà mình, Lữ Văn Hòa ở Nghệ An đã lén đi theo anh Huệ rồi dùng gậy, đá đánh chết người hàng xóm.

Bò nhà bị chém đứt đuôi, lén đánh chết hàng xóm trả thù - 1

Bị cáo Lữ Văn Hòa tại phiên tòa - Ảnh: Nghĩa Bình

Ngày 30-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Văn Hòa (SN 1985, trú tại, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, tỉnh Nghệ An) về tội ''giết người''.

Theo cáo trạng, vào tối 25-8-2017, Lữ Văn Hòa đi từ nhà vào rừng bắt nhái. Khi đi đến khu vực Huôi Kèm (thuộc bản Hồng Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu), Hòa gặp anh Vi Văn Huệ (SN 1985, trú tại bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đang đi bộ theo hướng ngược lại.

Do trước đó, con bò của gia đình Hòa bị chém đứt đuôi, nghi ngờ do anh Huệ gây ra nên Hòa đã nảy sinh ý định trả thù. Nghĩ là làm, Hòa tắt đèn pin rồi đi bộ ngược dòng suối. Khi đuổi kịp anh Huệ, Hòa cầm khúc gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống đất. Khi anh Huệ nằm gục trên đất, Hòa tiếp tục dùng đá đập vào đầu nạn nhân.

Sau khi sát hại anh Huệ, Hòa tiếp tục đi bắt nhái như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến sáng ngày 29-8, biết không thể giấu được hành vi phạm tội của mình, Hòa đến Công an huyện Quỳ Châu đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lữ Văn Hòa mức án tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ đẻ của anh Huệ mỗi tháng 300.000 đồng.

Đánh chết người vì nhả khói thuốc bay trúng mình

Vì bị nhả khói thuốc Shisha về phía mình, đối tượng đã lao vào đánh liên tiếp khiến nạn nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Ngọc (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN