Bố cùng con vận chuyển ma túy trị giá gần nửa tỷ

Theo lời Sái, anh ta được Púa thuê vận chuyển 3 bánh heroin tới cho một người tên Vinh với tiền công 10 triệu đồng. Về phần mình, Púa khai mua số ma túy trên từ nước ngoài với giá khoảng hơn 150 triệu đồng/bánh.

Ngày 28.3, lực lượng Công an Sơn La đang điều tra mở rộng vụ vận chuyển 3 bánh heroin. 3 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển này đã bị Cơ quan điều tra bắt giữ gồm: Vàng A Sái (SN 1989), Vàng A Sang (SN 1969), Vàng A Púa (SN 1991, con của Vàng A Sang), cùng trú ở tiểu khu Pa Khen 3, thị trấn Nông Trường (Mộc Châu, Sơn La).

Bố cùng con vận chuyển ma túy trị giá gần nửa tỷ - 1
Các đối tượng tại Cơ quan điều tra.

Trước đó, vào 22h ngày 26.3, tại khu vực dốc Tân Cương thuộc tiểu khu 26/7 thị trấn Nông Trường, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ phát hiện 3 đối tượng Sái, Sang và Púa có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức kiểm tra.

Lúc này, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng Sái có 3 bánh heroin.

Sái bước đầu khai nhận vận chuyển số hàng trên cho Púa đến tay một người tên là Vĩnh (không rõ địa chỉ) với tiền công 10 triệu đồng. Về phần mình, Púa khai mua ma túy với giá khoảng hơn 150 triệu đồng/bánh từ bên Lào về bán kiếm lời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN