Bộ Công an bắt băng nhóm lừa đảo công nghệ cao

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa bắt giữ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao lừa đảo tinh vi.

Ngày 16.6, nguồn từ Bộ Công an cho hay, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) vừa phối hợp với  Cục Cảnh sát hình sự (C45) khám phá băng nhóm lừa đảo bằng công nghệ cao tinh vi.

Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Đô (SN 1994, quê Quảng Ngãi), Nguyễn Ngọc Tây (SN 1994), Đinh Phong Phú (SN 1988, cùng quê Nghệ An, tạm trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trương Ngọc Duẩn (SN 1992, quê Thanh Hoá, ngụ tỉnh Bình Phước), Nguyễn Thành Nhơn (SN 1989, quê Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Bộ Công an bắt băng nhóm lừa đảo công nghệ cao - 1
Một trong số những đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra.
Theo thông tin ban đầu, sáng 16.6, các trinh sát của C50 và C45 bất ngờ khám xét nhiều điểm ở TP.HCM. Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ lừa đảo.

Được biết, nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng loạt người khắp các tỉnh, thành trong cả nước. Thủ đoạn của bọn chúng là lên mạng rêu rao bán hàng điện tử, dịch và làm sổ đỏ, các loại bằng cấp. Nếu có người liên hệ, chúng yêu cầu chuyển 50% số tiền mua hàng hoặc phí dịch vụ.

Tuy nhiên, khi nhận được tiền các đối tượng chiếm đoạt tiêu xài cá nhân mà không trao hàng hoặc làm giấy tờ, bằng cấp như đã hứa.

Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng này không có công việc ổn định. Tài khoản chúng sử dụng để lừa đảo được thiết lập bằng chứng minh thư nhân dân nhặt được, mua lại của người khác hoặc bằng tài khoản đánh bạc trên trò chơi trực tuyến.

Thời điểm bắt giữ nhóm đối tượng này, cơ quan điều tra phát hiện số dư trong tài khoản hơn 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hưng Nguyên ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN