Bị vợ không cho "quan hệ", chồng vác dao chém xối xả

Rượu về, Vinh đòi 'quan hệ' nhưng bị vợ từ chối vì con chưa ngủ. Cho rằng vợ vô cớ cự tuyệt, kẻ vũ phu dùng dao chém xối vả vào khắp cơ thể người từng 'má ấp môi kề'.

Ngày 1/12, TAND TP Hà Nội tuyên 14 năm tù đối với Lê Quang Vinh (SN 1976, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) về hành vi giết người. Điều đáng buồn bị hại trong vụ án chính là người vợ từng má ấp môi kề nhiều năm với hung thủ.

Bị vợ không cho "quan hệ", chồng vác dao chém xối xả - 1

Bị cáo trong phiên xử ngày 1/12. Ảnh: BH

Tài liệu cáo buộc thể hiện, khoảng 13h 30 phút ngày 20/1/2015, sau trận nhậu với bạn bè, Vinh về nhà nghỉ ngơi.  Vừa nhìn thấy chị Nguyễn Thị L (vợ Vinh), gã chồng liền lao tới đòi quan hệ tình dục. Do biết con trai (đang nằm trên gác) chưa ngủ nên chị L không đồng ý.

Cho rằng vợ vô cớ từ chối, Vinh lập tức vớ con dao nhọn, đâm chém liên tiếp nhiều nhát khắp cơ thể vợ. Do được cấp cứu kịp thời, chị L đã bảo toàn được tính mạng với 55% tổn hại sức khoẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bắc Hà ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN