Bị vây bắt, nhóm trộm điên cuồng chém 2 công an

Khi tổ tuần tra lao vào khống chế nhóm trộm, các đối tượng bất ngờ rút dao, mã tấu chống trả quyết liệt, chém 2 công an bị thương.

Bị vây bắt, nhóm trộm điên cuồng chém 2 công an - 1
Lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột và Công an tỉnh thăm hỏi, động viên 2 công an bị nhóm trộm chém thương.
Thượng úy Trần Thanh Tuấn (Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk; một trong hai công an bị chém) kể lại: Khoảng 2h sáng 14.4, khi đang tuần tra thì nhận được tin báo có 3 đối tượng đang đột nhập vào nhà số 150 Nguyễn Công Trứ, TP.Buôn Ma Thuột. Ngay lập tức, tổ tuần tra gồm 7 người đã áp sát hiện trường, tổ chức vây bắt các đối tượng.

Khi tới hiện trường, tổ tuần tra phát hiện 2 đối tượng đang ngồi trên 2 xe máy cảnh giới, còn 1 đối tượng đang từ nhà dân leo rào ra ngoài. Ngay lập tức, tổ tuần xông vào để khống chế các đối tượng.

Tuy nhiên, các đối tượng bất ngờ rút dao, mã tấu chém điên cuồng, mở đường trốn thoát. Hậu quả, thượng úy Tuấn bị thương ở tay, còn thượng sĩ Mai Trung Hiếu (cùng đội) bị chém trúng mặt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Buôn Ma Thuột đang truy tìm các đối tượng manh động trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Duy Hậu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN