Bị truy đuổi, trộm bỏ rơi bạn gái giữa đường

Vinh vẫn tiếp tục chạy xe bỏ trốn một mình dù bạn gái ngồi trên xe ngã xuống đường. Trước đó, cả hai bị người dân truy đuổi do trộm cắp tài sản.

Ngày 30/10, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Vinh (42 tuổi ở thị trấn Ba Đồn, huyện Quảng Trạch) về tội Trộm cắp tài sản.

Ít ngày trước, Vinh chở bạn gái là Trần Thị Kim Oanh (37 tuổi, ở Quảng Trạch) đi chợ Ba Đồn. Khi dừng xe ở quầy bán hàng, Vinh thấy trong quầy tạp hóa của chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ có một túi xách để ở phía trong.

Nảy sinh ý định chiếm đoạt, Vinh dặn Oanh chạy xe ra cổng chợ đợi. Lợi dụng lúc chủ quầy dọn hàng, Vinh vào trộm túi xách rồi bỏ chạy.

Tổng giá trị tài sản trong túi hơn 80 triệu (gồm hơn 50 triệu tiền mặt, 39 USD và 8 chỉ vàng).

Phát hiện có người lấy túi xách, chị Lệ hô hoán rồi đuổi theo. Thấy nhiều người rượt đuổi, Vinh vứt túi lại.

Trong quá trình bỏ chạy, xe của Vinh gặp tai nạn khiến Oanh ngã xuống đường, bị thương nặng phải đưa vào viện cấp cứu. Bỏ mặc bạn gái, thủ phạm vụ trộm vẫn phóng xe bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
THeo Thảo Nhi (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN