Bị truy đuổi, “cẩu tặc” kề mã tấu dọa giết để cướp xe

Sự kiện: Tin pháp luật

Trộm chó ở vùng ngoại thành Hà Nội bị truy đuổi, 2 thanh niên đã kề mã tấu vào cổ một phụ nữ để cướp xe tẩu thoát.

Sáng ngày 26-11, lãnh đạo công an xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết đang phối hợp với Công an huyện Đông Anh để tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng trộm chó và dùng hung khí đe dọa cướp xe máy để chạy trốn khi bị truy đuổi.

Trước đó, ngày 25-11, trên mạng xuất hiện đoạn clip dài hơn 2 phút gây xôn xao cộng đồng mạng. Đoạn clip mô tả cảnh người dân truy đuổi 2 thanh niên ăn trộm chó. Khi bị xe buýt ép vào lề đường và bị ngã, hai thanh niên này tiếp tục bỏ chạy và cướp xe máy của người đi đường.

Bị truy đuổi, “cẩu tặc” kề mã tấu dọa giết để cướp xe - 1

Hai thanh niên trộm chó bị người dân truy đuổi - ảnh cắt từ clip

Theo cư dân mạng hành động của 2 thanh niên là hết sức manh động và liều lĩnh. Địa điểm xảy ra vụ việc cũng được xác định là tại ngã ba Kim xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Liên quan đến sự việc, sáng ngày 26-11, khi các phóng viên tìm về địa điểm trên và được người dân xác nhận là có sự việc trên. Chị Hồ Thu Hằng (SN 1979 trú thôn Lương Quy, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh, TP Hà Nội), chủ nhân của con chó mất trộm, cho biết vào khoảng hơn 13 giờ chiều ngày 25-11, con trai chị khi đi học đã quên chốt cửa để con chó chạy ra ngoài. Đúng lúc này có 2 thanh niên đi xe máy dùng thòng lọng xiết vào cổ con chó và kéo lê đi.

Bị truy đuổi, “cẩu tặc” kề mã tấu dọa giết để cướp xe - 2

Đoạn đường xảy ra sự việc

“Lúc ấy vụ việc xảy ra rất nhanh, tôi không kịp phản ứng gì, thì một số người dân ở đầu ngõ tri hô trộm chó và cùng nhau truy đuổi. Bị truy đuổi, chúng chạy xe thêm một đoạn thì bị một người dân đứng ven đường cầm một thanh sắt ném trúng bị ngã ra đường ngay trước đầu 1 chiếc xe buýt. Sau khi ngã, chúng tiếp tục đứng dậy chạy và liên tục cầm mã tấu vung lên dọa những người truy đuổi. Trong khi bỏ chạy, hai tên trộm gặp một người phụ nữ đi xe tay ga liền kề mã tấu vào cổ dọa không đưa xe sẽ bị giết và cướp xe đi” - Chị Hằng kể lại.

Chị Hằng cũng cho biết thêm, một lúc sau khi hai trộm chó cướp xe của người phụ nữ đi, người dân đã phát hiện thấy chiếc xe tay ga bị cướp cách hiện trường khoảng 500 m. Theo chị Hằng có thể chúng thấy người dân không truy đuổi nữa nên đã vứt xe đó và có đồng bọn tới đón.

Lãnh đạo công an xã Xuân Nộn cho biết hiện vụ việc đang được lực lượng công an khẩn trương điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Hưởng (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN