Bị trêu khi đi chơi với bạn gái, đâm 3 người thương vong

Đi chơi cùng bạn gái lúc đêm khuya, bị một nhóm thanh niên trêu chọc, Trần Đăng Tiến Anh (Thanh Hóa) đã rút lưỡi lê thủ sẵn trong người đâm liên tiếp khiến 1 người chết, 2 người trọng thương.

Đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn báo chí Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 4-9 cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Trần Đăng Tiến Anh (SN 1994, ngụ xã Luận Thành, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi “Giết người”.

Thông tin ban đầu cho biết vào khuya ngày 2-9, Trần Đăng Tiến Anh chở bạn gái đi chơi. Khi đến địa phận thôn Cao Tiến, xã Luận Thành thì gặp một nhóm thanh niên, gồm: Lê Văn Lương (SN 1989), Lê Văn Lĩnh (SN 1995, em trai Lương) và Lê Văn Lương (SN 1994, cùng tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) đang đi chơi.

Thấy Tiến Anh, nhóm thanh niên trên đã buông lời chọc ghẹo, nên giữa hai bên đã xảy ra cãi cọ, xô xát nhau. Tức giận, Tiến Anh đã rút lưỡi lê thủ trong người đâm liên tiếp vào 3 thanh niên khiến anh Lĩnh tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người còn lại bị thương nặng.

Gây án xong, Trần Đăng Tiến Anh đã trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị công an bắt giữ vào rạng sáng ngày 3-9.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Minh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN