Bị siết cổ chết vì không chịu trốn trại tạm giam

Không đồng ý cùng trốn trại tạm giam và còn chửi bạn cùng phòng, Lê Văn Triều bị một can phạm siết cổ đến chết. Vụ việc xảy ra tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú.

Ngày 16-7, thông tin từ VKSND Tối cao cho biết vừa nhận được báo cáo ban đầu của VKSND tỉnh Bình Phước về việc một bị can thiệt mạng trong phòng tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú.

Theo báo cáo, khoảng 18 giờ ngày 11-7, cán bộ trực Nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú nghe tiếng kêu cứu của bị can Hoàng Quỳnh Vinh (SN 1984, thường trú xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” đang bị tạm giam tại phòng giam số 7) nên 3 cán bộ đến mở cửa để kiểm tra thì Vinh tông cửa bỏ chạy nhưng bị khống chế, bắt giữ.

Vào trong phòng, mọi người phát hiện Lê Văn Triều (SN 1984, thường trú xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) đang nằm bất tỉnh, mặt tím tái nên đã đưa Triều đi cấp cứu nhưng nghi can này đã chết trên đường đi.

Theo Vinh khai nhận, trước đó có rủ Triều cùng bỏ trốn nhưng Triều từ chối và Vinh bị Triều chửi nên có ý định trả thù. Đến khoảng 18 giờ ngày 11-7, khi Triều đang ngồi rửa chén, Vinh lấy màn quấn lại thành sợi rồi nhào tới quàng siết cổ cho đến khi Triều bất tỉnh.

Thấy Triều nằm bất động, Vinh giả vờ kêu cứu cán bộ kiểm tra phát hiện như nêu trên. Sau khi án mạng xảy ra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Hưng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN