Bị ném vỡ ti vi, con trai chém chết bố

Bị bố cầm gạch ném vào phòng làm vỡ ti vi, Khanh liền cầm dao truy đuổi. Thấy thế, ông Khôi bỏ chạy nhưng không may bị vấp vào cây và ngã xuống ra đường. Khanh đuổi tới liền vung dao chém một nhát vào đầu bố.

Án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 8h ngày 26.7 tại khu 7 thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nạn nhân là ông Dương Phúc Khôi (65 tuổi, trú tại xóm 10 xã Hải Bắc, huyện Hải Hậu). Hung thủ chính là con đẻ của ông Khôi: đối tượng Dương Văn Khanh (42 tuổi, cùng trú ở địa chỉ trên).

Bị ném vỡ ti vi, con trai chém chết bố - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Theo một số người dân sống tại khu 7 thị trấn Yên Định, đối tượng Khanh lấy vợ năm 2001. Hai vợ chồng Khánh có một đứa con. Thời gian gần đây, do Khánh bị bệnh tâm thần nên cô vợ đã bỏ đi. Sau đó, Khanh được mọi người đưa về nhà bà ngoại để ở.

Vào sáng ngày 26.7, khi sang nhà mẹ vợ, ông Khôi xảy ra mâu thuẫn cãi vã với Khanh. Do trước đó, ông Khôi thường xuyên lớn tiếng chửi mắng con trai nên không một ai để ý.

Khoảng 10 phút sau, một số hàng xóm của Khanh nghe thấy tiếng la hét lớn, mới hoảng hốt chạy sang xem thì thấy Khanh đang cầm dao truy đuổi bố mình.

Được mọi người lao vào can ngăn, ông Khôi bỏ về, còn Khanh vào nhà nằm. Tuy nhiên trên đường đi về, do vẫn cỏn uất ức vì bị con trai dùng dao "truy sát" nên ông Khôi quay lại nhà mẹ vợ và ném gạch vào phòng con trai, đồng thời lớn tiếng chửi bới.

Bị bố cầm gạch ném vào phòng làm vỡ ti vi, Khanh liền cầm dao truy đuổi. Thấy thế, ông Khôi bỏ chạy nhưng không may bị vấp vào cây và ngã xuống ra đường. Khanh đuổi tới liền vung dao chém một nhát vào đầu bố rồi bỏ đi. Nạn nhân được người dân đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi xảy ra án mạng, Cơ quan công an đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và bắt giữ hung thủ. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Tiến (Dân Việt)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN