Bị la mắng vì uống rượu, nghịch tử đâm chết cha ruột

Sáng 30.6, Công an huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ Huỳnh Thanh Khải (SN 1989, ngụ xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi "giết người". Nạn nhân chính là cha ruột của Khải.

Theo thông tin ban đầu, Huỳnh Thanh Khải thường xuyên nhậu nhẹt say sưa nên ông Huỳnh Hữu Dũng là cha ruột Khải la mắng.

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 29.6, Khải tiếp tục bị ông Dũng la mắng sau khi uống rượu cùng bạn bè. Lúc này Khải hung hăng cãi lại nên ông Dũng đã đi sang nhà hàng xóm để tránh mặt. Tiếp đó Khải cầm dao tìm ông Dũng và đâm vào người khiến ông Dũng bị thương. Ông Dũng được người dân ở khu vực đưa đến bệnh viện cứu chữa nhưng đã tử vong sau đó.

Bị la mắng vì uống rượu, nghịch tử đâm chết cha ruột - 1

Đối tượng Huỳnh Thanh Khải tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Phong 

Riêng Huỳnh Thanh Khải sau khi đâm ông Dũng trọng thương thì bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thịnh Tiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN