Bị giữ xe, côn đồ dùng tảng bê tông 4 cân đánh công an

Bị lực lượng công an Lạng Sơn tạm giữ xe mô tô vi phạm, hai đối tượng Cừ và Hải đã chống đối, ngăn cản, thậm chí dùng cục bê tông nặng khoảng 4 kg tấn công người thi hành công vụ.

Sự việc xảy ra vào đêm 3/10, tại khu vực Mỹ Sơn trên tuyến đường 4A từ thành phố Lạng Sơn đi huyện Lộc Bình. Vào thời điểm đó, lực lượng CSGT phối hợp với cảnh sát cơ động dừng chiếc xe máy biển kiểm soát: 34B1- 693.42 vì lỗi phóng nhanh, vượt ẩu, không có gương chiếu hậu. 

Bị giữ xe, côn đồ dùng tảng bê tông 4 cân đánh công an - 1

Đối tượng Trần Văn Cừ. Ảnh: Kim Chung

Thấy hai đối tượng đi trên xe máy này là Trần Văn Cừ (SN 1976, trú tại Tà Lài, Tân Mỹ, Văn Lãng, Lạng Sơn) và Lê Thanh Hải (SN 1981, trú tại Na Dương, Lộc Bình, Lạng Sơn) có biểu hiện say rượu, lực lượng chức năng đã yêu cầu họ thử nồng độ cồn. Lập tức hai đối tượng chống đối, cãi cự, không cho công an tạm giữ phương tiện vi phạm.

Trong lúc giằng co, đối tượng Trần Văn Cừ nhặt một tảng bê tông ven đường (nặng khoảng 4 kg) rồi nhằm vào đầu một cảnh sát để đập; may là chiến sĩ này tránh được.

Bị giữ xe, côn đồ dùng tảng bê tông 4 cân đánh công an - 2

 Đối tượng Lê Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Kim Chung

Bị giữ xe, côn đồ dùng tảng bê tông 4 cân đánh công an - 3

 Tảng bê tông nặng khoảng 4 kg do đối tượng Cừ dùng để tấn công lực lượng chức năng. Ảnh: Kim Chung -

Hiện hai đối tượng Cừ và Hải đang bị tạm giữ tại công an thành phố Lạng Sơn để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN