Bị giết vì đá gà thua, mượn tiền không trả

Cá độ đá gà thua, mượn tiền của người bạn, bị đòi không trả rồi xảy ra cự cãi, người thanh niên còn đá bạn nên bị đâm tử vong.

Sáng 12-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Trãi (SN 1986, ngụ tỉnh Bình Phước) 10 năm tù với tội danh “Giết người”.

Bị giết vì đá gà thua, mượn tiền không trả - 1

Bị cáo Phan Ngọc Trãi nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng, năm 2006, Phan Ngọc Trãi đến TP HCM làm ăn và quen biết với anh Trần Văn Thông.

Cuối năm 2011, anh Thông thua cá độ đá gà nên mượn Trãi 5 triệu đồng. Anh Thông nói đầu năm 2012 sẽ trả nhưng thất hứa.

Đòi nợ không được, Trãi nhờ Hùng Mập (người quen của Trãi, chưa rõ lai lịch) chở bằng xe máy đến nhà anh Thông ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM. Hùng dừng xe ở đầu hẻm, một mình Trãi vào tìm anh Thông đòi nợ.

Gặp Trãi, anh Thông nói sẽ từ từ trả tiền. Tức giận, Trãi chửi thề. Bị chửi, anh Thông đá vào người khiến Trãi ngã xuống. Lúc này, nhìn thấy con dao kim loại để gần đó, Trãi chụp lấy rồi đứng dậy, đâm một phát trúng người anh Thông. Anh Thông ôm siết cổ Trãi từ phía sau thì bị Trãi đâm liên tục vào người. Hai bên giằng co, Trãi vùng thoát ra, vứt con dao lại và chạy trốn. Nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Trong thời gian bỏ trốn, Trãi và nhiều đối tượng khác còn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Nhung (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN