Bị ghen vô cớ, thiếu nữ đâm chết bạn trai

Bực tức vì bị nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người khác, cô gái đã dùng dao đâm chết bạn trai ngay tại nhà trọ.

Tối 5-5, ông Trần Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, vụ án mạng tại nhà trọ BiBo (ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức) khiến một thanh niên tử vong là do mâu thuẫn tình cảm trai gái.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, tại khu nhà trọ trên nhiều công nhân nghe tiếng kêu cứu của một thanh niên, khi mọi người chạy đến thì phát hiện Phan Thị Mỹ Tiên (16 tuổi, ngụ ấp Thống Nhất 1, xã Tân Chí Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) đang cầm con dao Thái Lan dính đầy máu. Tiên thú nhận đã đâm chết bạn trai là Nguyễn Văn Khánh (17 tuổi, ngụ ấp Thống Nhất 2, xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) do bị ghen vô cớ.

Nhìn thấy nạn nhân vẫn còn thở, một số thanh niên đã chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức, nhưng do vết thương thủng tim quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Tại trụ sở Công an, nghi can khai nhận, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do Khánh nghi Tiên có quan hệ tình cảm bên ngoài nên ghen dẫn đến cự cãi. Giải thích không được lại bị đe dọa hành hung nên Tiên đã chạy vào phòng lấy con dao đâm vào ngực Khánh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức đã ra lệnh bắt, tạm giữ hình sự đối với Tiên để điều tra về hành vi giết người.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN