Vung dao đâm chết người vì bị dọa cắt “của quý”

Bị người đàn ông ở cùng phòng trọ đòi quan hệ đồng tính và dọa cắt “của quý”, trong lúc bực tức, Chi đã vung dao đâm chết người này.

Ngày 26.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Chi (27 tuổi, quê Thái Nguyên). Bị cáo Chi được giảm án từ 17 năm xuống còn 16 năm tù.

Vung dao đâm chết người vì bị dọa cắt “của quý” - 1
Bị cáo Nguyễn Văn Chi.
Theo bản án: Trong thời gian làm bảo vệ, Chi có quen biết với anh N.V.H (quê Trà Vinh). Sau đó, anh H rủ Chi về ở trọ chung trên đường Lưu Chí Hiếu (phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Khuya ngày 6.11.2013, trong lúc Chi đang nằm ngủ ở phòng trọ thì anh H đi làm về, vào chỗ Chi ngủ đòi quan hệ đồng giới. Đang ngủ, bực tức vì bị quấy rầy, Chi chửi anh H. Liền lúc đó, anh H dọa sẽ cắt “của quý” nếu Chi không cho quan hệ và tiếp tục sờ vào người Chi. Bực tức, Chi lấy dao trong phòng đâm nhiều nhát khiến anh H gục tại chỗ.

Nghe hô hoán, nhiều người trong dãy trọ chạy đến bắt giữ Chi và chuyển anh H đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, anh H đã tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN