Bị đập đầu, dùng dao đâm chết bạn

Sau chầu nhậu, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn rồi ẩu đả nhau. Bị đập đầu, bị cáo đã dùng dao đâm chết một người bạn.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 17-5 đã tuyên phạt bị cáo Trần Quang Vinh (SN 1976, ngụ quận 4) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối 11-2-2011, Vinh và anh em Nguyễn Văn Lượng tổ chức uống rượu tại nhà trọ ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh - TP HCM. Sau đó giữa Vinh và em trai của Lượng xảy ra mâu thuẫn nên Vinh dùng gạch đòi đập đầu người này.

Lúc này, Lượng nhào vào ôm Vinh can ngăn: “Anh đánh em đi chứ đừng đánh em của em, nếu anh không đánh em thì em đánh anh đó”. Dứt lời, Lượng cầm cục gạch đập vào đầu Vinh.

Đầu bê bết máu Vinh lao vào nhà trọ lấy dao đâm vào người Lượng. Lượng được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN