Bị đánh, nữ tiếp viên gọi bạn trai chém trả thù

Sự kiện: Tin pháp luật

Phát hiện vị khách đã đánh mình vì chuyện tiền “bo”, nữ tiếp viên quán karaoke gọi bạn bạn trai mang rựa đến trả thù.

Sau một ngày xét xử, chiều 18-4, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) đã tuyên phạt các bị cáo: Huỳnh Đắc Nhựt (18 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Phi (19 tuổi) 3 năm tù, Nguyễn Viết Duy (21 tuổi) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Văn Khánh (18 tuổi) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Khánh Hưng (24 tuổi) 1 năm 6 tháng tù và Đoàn Thanh Khiêm (18 tuổi) 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị đánh, nữ tiếp viên gọi bạn trai chém trả thù - 1

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, ngày 2-6-2016, do mâu thuẫn trong chuyện tiền “bo” tại quán karaoke One (thị trấn Tuy Phước), nữ tiếp viên Đặng Thị Hậu (16 tuổi, cư ngụ tại TP Quy Nhơn) đã bị khách hát tại đây là anh Đoàn Công Tùng, người cùng địa phương đánh dằn mặt.

Ngày hôm sau, khoảng 22 giờ ngày 3-6-2016, phát hiện anh Tùng đang hát tại quán karaoke Queen ở thị trấn Tuy Phước, Hậu đã gọi điện thoại cho bạn trai là Huỳnh Đắc Nhựt đến trả thù. Nhựt gọi đồng bọn mang theo 2 cây phảng và 2 cây rựa đến chém anh Tùng trọng thương, gây thương tích với tỷ lệ 27%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tú (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN