Bị đâm suýt chết vì… đá chó không nể mặt chủ

Ngày 20/11, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Dũng ba năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 10/4, Dũng và Nguyễn Văn Đăng, Ngô Quốc Khánh cùng vài người bạn nhậu tại nhà Dũng ở TP Nha Trang. Đến chiều, giữa Dũng và Đăng cãi nhau vì Đăng đá con chó nhà Dũng. Dũng hỏi: “Sao mày đá chó của anh?”. Đăng trả lời: “Tôi thích đá đó”. Dũng dùng tay túm cổ áo Đăng dí vào tường, Đăng đấm vào mặt Dũng nhiều cái. Mọi người can ngăn đưa Đăng về nhà.

Bị đâm suýt chết vì… đá chó không nể mặt chủ - 1

Bị cáo Nguyễn Quốc Dũng tại tòa. Ảnh: HV

Một lúc sau, Đăng quay lại tiếp tục chửi vợ chồng Dũng. Khánh kéo Đăng ra ngoài. Dũng chạy vào phòng trọ lấy dao đuổi theo. Đăng cầm đá nói: “Ông thích thì nhào vô” và ném đá về phía Dũng nhưng không trúng. Dũng xông vào đạp Đăng té ngửa rồi đánh vào mặt Đăng nhiều cái. Đăng cầm đá đánh lại nhưng bị Dũng đâm một nhát vào vùng ngực phải, một nhát vào cẳng tay trái. Hậu quả, Đăng bị thương tích 55%.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Văn (Pháp luật TP.HCM)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN