Bị đâm chết vì thuê người “lấy đầu” đối thủ

Vừa ra giá thuê một nhóm người “lấy đầu” đối thủ giá 200 triệu đồng, một thanh niên đã bị tấn công và tử vong tại bệnh viện.

Ngày 29-7, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Sầm Bình Định (SN 1990), Lô Huy Hoàng (SN 1996) và Vi Văn Bốn (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) về 2 tội “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Khoảng 22 giờ 15 ngày 14-12-2014, Nguyễn Anh Quốc Thái (SN 1990, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) chở bạn gái Vũ Kiều Mỹ Linh (SN 1995) ngồi phía sau, khi đến số 252, Phạm Văn Chiêu (phường 9, Gò Vấp) thì vượt mặt xe do Phạm Tuấn (SN 1991) cầm lái.

Bị đâm chết vì thuê người “lấy đầu” đối thủ - 1

Đối tượng Sầm Bình Định bị bắt sau một thời gian bỏ trốn

Tuấn cho rằng Thái cúp đầu xe nên vượt lên hỏi: “Mày chạy xe kiểu gì”. Thái hỏi lại: “Mày thích nhìn cái gì”.

Do đang bận việc nên Tuấn chạy xe đi luôn sau đó Tuấn chạy xe trở lại chỗ “gây hấn” để tìm hiểu sự việc. Tại đây, Tuấn gặp Lô Thanh Điệp (SN 1993), Lô Huy Hoàng, Nuôi (không rõ lai lịch) cùng một số thanh niên khác.

Do Điệp là bạn của Tuấn nên khi nghe Tuấn kể lại sự việc, Điệp đã dùng cục gạch ném Thái nhưng Thái né được. Sau đó, cả Tuấn và Thái đều bỏ đi.

Lúc này, Nuôi gọi điện cho Sầm Bình Định, Vi Văn Bốn nói rằng đang xảy ra xung đột và yêu cầu cả hai về chỗ Nuôi đang đứng.

Vẫn còn ấm ức, Thái chạy xe quay lại và ra giá cho Nuôi nếu “lấy đầu” đối thủ thì Thái sẽ thưởng 200 triệu đồng. Một người trong nhóm Nuôi bảo chỉ cần 2 triệu đồng, ngay lập tức Thái nói sẽ đưa luôn 3 triệu đồng.

“Nổi điên” trước thái độ ngông cuồng của Thái, Sầm Bình Định đã cầm dao bấm tiến tới đâm một nhát vào bụng Thái. Thái bỏ chạy thì bị  nhóm này đuổi theo.

Lúc này, Vi Văn Bốn chạy xe máy tông thẳng vào Thái, khiến Thái ngã xuống đường. Nạn nhân đứng dậy tiếp tục bỏ chạy thì bị Định gạt chân té ngã thêm một lần nữa. Lô Huy Hoàng cũng nhào vào định đánh nhưng nhiều người truy hô nên Hoàng chưa kịp ra tay.

Thấy Thái nằm im nên nhóm Bốn, Hoàng và Định lên xe tẩu thoát. Thái được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ở Bệnh viện 175 do bị bể thận, sốc mất máu và đứt tĩnh mạch đùi trái.

Riêng đối tượng tên Nuôi công an đang truy tìm, nếu phát hiện được và có cơ sở xử lý sẽ xem xét khởi tố sau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN