Bị đâm chết vì tấn công đối phương đến cùng

Một thanh niên đã bị đối phương dùng dao đâm chết khi tấn công nạn nhân đền cùng. Nguyên nhân chỉ vì tiếng xe máy nổ lớn dẫn đến mâu thuẫn.

Ngày 7-4, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Minh Thuận (SN 1998, quê Cà Mau) để điều tra hành vi “Giết người”.

Khoảng 21 giờ ngày 22-3, Thuận cùng nhóm bạn đến ăn uống tại quán bia sệt 42 (xã Trung An, huyện Củ Chi). Tại đây, Châu Phong Hào (SN 1997, ngụ huyện Củ Chi) và Trần Minh Khoa cùng nhóm bạn cũng đang ngồi uống bia.

Sau đó, Hào dùng xe máy chở Khoa ngồi phía sau đi công việc, do tiếng xe máy nổ lớn nên Thuận nhìn Hào. Khoảng 30 phút sau, Hào và Khoa quay lại quán và tiếp tục nhậu với nhóm bạn.

Đến 23 giờ, khi nhóm Thuận tính tiền ra về thì Hào cùng Khoa đuổi theo đạp Thuận lọt xe rồi xông vào đánh đá. Thuận bỏ chạy thì Hào và Khoa đuổi theo đối phương. Khi đuổi kịp, Hào chưa kịp xuống xe thì bị Thuận dùng dao đâm thấu tim tử vong tại chỗ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Dũng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN