Bị đâm chết vì ngăn cản đánh nhau

Ngày 2-8, TAND TP Đà Nẵng trong phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (SN 1990, ngụ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) 18 năm tù về tội giết người.

Tối 30-1, Nhựt đang ở trong nhà thì Nguyễn Xuân Ánh (SN 1990 tuổi, ngụ phường Thọ Quang, cháu gọi mẹ Nhựt là dì ruột) đến gây sự, chửi bới bố mẹ Nhựt. Vì tức giận nên Nhựt đi ra ngoài dùng tay đánh vào mặt Ánh. Bị đánh, Ánh chạy về nhà mang theo một con dao quay trở lại nhà Nhựt với ý định trả thù.

Lúc này, Trương Văn Hậu (SN 1996) và Nguyễn Văn Điểm (cùng ngụ phường Thọ Quang) phát hiện nên chạy theo can ngăn. Nhựt ở trong nhà thấy Ánh mang theo dao đến nhà mình nên thoát ra ngoài bằng cửa sau. Riêng Ánh được Hậu và Điểm ngăn cản đưa về nhà để cả 3 cùng chuẩn bị đi chơi.

Bực tức, Nhựt lẻn vào chợ, đến một tiệm bán vật dụng lấy trộm một con dao rồi đi thẳng đến nhà Ánh. Thấy Nhựt cầm dao, Điểm dùng lời can ngăn và lấy tay gạt con dao trên tay Nhựt xuống. Tức giận, Nhựt cầm dao chỉ thẳng vào mặt Điểm nói “Mày muốn chơi tao hả”? Điểm bỏ chạy thì bị Nhựt cầm dao đuổi theo để truy sát.

Điểm chạy được một đoạn thì gặp Huỳnh Văn Được (SN 1989, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) là anh rể Nhựt. Lúc này, Điểm bị Được đánh vào mặt nên quay đầu chạy ngược trở lại thì gặp Nhựt và bị đâm 1 nhát.  Hậu quả làm Điểm tử vong trên đường đi cấp cứu vì vết thương quá nặng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN