Bị đâm chết vì giúp bạn đánh ghen

Trong thời gian đợi ly hôn chính thức của tòa án, chị Dung đã rủ người tình mới về quê chơi thì bị chồng kéo đến đánh ghen.

Ngày 30/10, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Lê Ngọc Trung (26 tuổi, trú xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) 22 năm tù về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa: anh Đinh Xuân Hòa (SN 1987 trú tại thôn Minh Thành, xã Xuân Bái, huyện Thọ Xuân) và chị Nguyễn Thị Dung (SN 1992 trú tại xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân) kết hôn với nhau năm 2010, đã có một con chung. Do mâu thuẫn trong cuộc sống TAND huyện Thọ Xuân xử ly hôn.

Trong thời gian đợi quyết định ly hôn chính thức của tòa, chị Dung đã sống chung với anh Lê Ngọc Trung (SN 1988, trú tại xã Quảng Tâm, Tp Thanh Hóa). 

Bị đâm chết vì giúp bạn đánh ghen - 1

Bị cáo Lê Ngọc Trung tại phiên tòa

Ngày 17/5/2014,2 người về quê Dung chơi. Khoảng 21h, ngày 21/5/2014, Trung sang nhà anh Nguyễn Đức Minh là hàng xóm ngồi uống nước, bất ngờ bị Hòa cùng 1 số người bạn của Hòa xông vào đánh ghen vì Hòa nghĩ rằng chưa có quyết định ly hôn chính thức từ tòa án đã rủ người tình về.

Tại đây, Hòa cầm gậy đánh nhưng không trúng, anh Trí xông vào ôm đầu và dùng tay đấm vào ngực anh Trung, do bị anh Trí đánh Trung đã lấy dao có sẵn trong túi quần để đâm anh Trí và anh Hòa. Hậu quả làm anh Trí chết khi đưa đi cấp cứu với đa vết thương trên cơ thể, còn anh Hòa bị trương nặng, qua giám định tổn hại mất 92% sức khỏe.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo Lê Ngọc Trung có một phần lỗi của nạn nhân là đã đến gây sự trước, bị cáo sau khi phạm tội đã ra đầu thú tại cơ quan công an, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình đồng thời tác động gia đình để khắc phục một phần hậu quả gây ra đối với gia đình bị hại là nhà anh Vũ Minh Trí và anh Đinh Xuân Hòa là người bị thương 92% sức khỏe.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên mức án 22 năm tù giam đối với bị cáo Lê Ngọc Trung (SN 1988) và buộc bị cáo Trung phải bồi hoàn cho gia đình bị hại là Võ Minh Trí và anh Đinh Xuân Hòa theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hưng (Gia đình & Xã hội)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN