Bị chửi vì chạy xe ẩu, cầm nón bảo hiểm đánh chết người

Nghe nhóm thanh niên chửi mình chạy xe ẩu, Chiến cùng đồng bọn lao tới cầm nón bảo hiểm đánh khiến 1 người chấn thương sọ não, tử vong.

Chiều 23/10, cơ quan điều tra công an TP.Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chiến (20 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) về hành vi Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 24/9, anh Võ Bá Duy cùng 2 người bạn đi xem đá bóng tại sân cỏ nhân tạo tại hẻm 93 trên đường CMT8 (quận Ninh Kiều).

Sau khi trận bóng kết thúc, trên đường về thì nhóm của anh Duy gặp Phan Thành Long (19 tuổi), Nguyễn Văn Thuận (19 tuổi) và Chiến chạy môtô chở 3 chạy lạng lách, đánh võng.

Thấy thế nhóm anh Duy nói "chạy xe kiểu gì vậy?". Ngay lập tức, nhóm Chiến dừng xe rồi lao đến dùng nón bảo hiểm đánh Duy và bạn. 

Anh Duy chạy vào nhà trọ 93/5B đường CMT8 thì bị 3 thanh niên đuổi kịp, dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu, khiến nạn nhân gục tại chỗ. 

Sau khi gây án, Long, Thuận và Chiến lên xe bỏ đi. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đến 3h ngày 25/9, anh Duy đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN