Bị cáo dọa cắn lưỡi tự sát nếu tòa... phạt tù giam

Khi nói lời sau cùng, người phụ nữ 53 tuổi dọa cắn lưỡi chết trước mặt mọi người nếu bị HĐXX tuyên phạt tù giam.

Dùng kéo đâm tiểu thương cùng chợ gây thương tích, bà Huỳnh Thị Đẹt (53 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) bị phạt 18 tháng tù tại phiên tòa sơ thẩm. Sau đó, bà Đẹt kháng cáo. Ngày 31.3, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Huỳnh Thị Đẹt 12 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích. So với án sơ thẩm, nữ bị cáo này được giảm 6 tháng tù.
Bị cáo dọa cắn lưỡi tự sát nếu tòa... phạt tù giam - 1
Huỳnh Thị Đẹt. Ảnh: Zing

Vụ án xảy ra cách đây gần 6 năm. Bà Đẹt bán cá gần nơi bà Nguyễn Thị Riều bán thịt ở chợ Cầu Trắng, ấp Trà Lây 1, xã Thuận Hưng (Mỹ Tú). Trưa 23.10.2009, hai người mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả, nhưng chưa ai bị thương tích.
Chiều cùng ngày, bà Đẹt cầm kéo đến chỗ chị Phương bán trái cây, kể lại sự việc lúc sáng. Bà Riều nghe được, hai bên tiếp tục cãi nhau.

Bà Riều được cho là lấy cây đánh bà Đẹt nhưng không trúng, vì chị Phương can ngăn, giật lại cây. Trong lúc lom khom giật lại cây từ tay chị Phương, bà Riều bị bà Đẹt dùng kéo đâm vào lưng (gây thương tích 13%).

Vụ án kéo dài gần 6 năm do Công an huyện Mỹ Tú không khởi tố. Khi Viện KSND tỉnh Sóc Trăng vào cuộc theo đơn khiếu nại của bị hại, đến giữa tháng 9.2014 bà Đẹt bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 31.3, lúc đầu bà Đẹt quanh co chối tội, nhưng sau đó nhìn nhận có lỗi, xin giảm án và được hưởng án treo như kháng cáo.
 
HĐXX phúc thẩm xét thấy, gần 2 tháng trước TAND huyện Mỹ Tú phạt bà Đẹt 18 tháng tù là nặng nên giảm 6 tháng, nhưng không chấp nhận cho bà Đẹt hưởng án treo. Trước khi HĐXX vào nghị án, bà Đẹt đã dọa cắn lưỡi chết trước mặt mọi người nếu như bị xử tù giam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN