Bị ăn chặn, gái gọi tiếp khách giá 90.000đ/lần

Để cạnh tranh, Vượng nhận nuôi nhiều gái bán dâm ở các nhà nghỉ. Mỗi lượt đi khách, các cô gái được trả 90.000 đồng.

Ngày 15/10, Cơ quan điều tra công an huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) quyết định khởi tố bị can La Minh Vượng (32 tuổi) tội Môi giới, Chứa chấp mại dâm.

Trước đó, nhà nghỉ Hồng Đăng (xã Đồng Tân, Hữu Lũng) tấp nập khách nam ra vào. Mọi hoạt động mờ ám ở đây không qua được tai mắt người dân.

Chiều 11/10, khi 3 người đàn ông ở Bắc Giang đang "mây mưa" cùng gái bán dâm, cảnh sát ập vào bắt quả tang. Tại nhà nghỉ, cơ quan công an thu được kiếm, dùi cui cùng 1.600 bao cao su.

La Minh Vượng - quản lý nhà nghỉ Hồng Đăng đã khai nhận toàn bộ quá trình tổ chức môi giới mua bán dâm. Theo Vượng, việc kinh doanh phòng nghỉ gần đây gặp nhiều khó khăn vì ít khách, nhà nghỉ xuất hiện nhiều. Để cạnh tranh, thu hút khách, Vượng đã kiêm thêm vai "Tú ông", kiếm thêm thu nhập.

Vượng nhận nuôi vài cô gái trẻ để mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm có thể đáp ứng ngay. Khách đi "vui vẻ" phải trả cho Vượng 200.000 đồng, trong đó gái bán dâm hưởng 90.000 đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tú (Tri Thức Trực Tuyến)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN