Bênh mẹ vợ, đâm chết hàng xóm

Bênh mẹ vợ bị hàng xóm đánh, Hội cầm dao đâm chết người này.

Ngày 9-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm vụ Phan Văn Hội (SN 1984, ngụ Bình Phước) đâm chết hàng xóm vì vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng. Trước đó, TAND tỉnh Bình Phước xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hội 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Vợ mất, Phan Văn Hội và hai con sống cùng mẹ vợ là bà Đặng Thị Ánh (SN 1950) ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 28-1-2013, Hội đang chăm sóc mẹ đẻ tại bệnh viện thì được người nhà điện thoại thông báo sự việc ông Nguyễn Lương Tri (hàng xóm) đòi đánh bà Ánh vì mâu thuẫn về việc nợ tiền.

Khoảng 16 giờ ngày 31-1-2013, Hội thấy anh Tri đang ngồi uống nước trước nhà liền hỏi: "Tại sao anh đòi đánh mẹ vợ tôi?". Anh Tri vừa trả lời: “Đâu có đâu, anh chỉ la không à” đã bị Hội xông đến dùng chân đá thẳng vào mặt khiến anh Tri té ngã xuống đất. Tức giận, anh Tri đứng dậy đánh trả và chạy vào nhà lấy cây tầm vông.

Lúc này, Hội lấy điện thoại di động trong túi quần ra bấm số và giả vờ nói: “Mấy thằng mày đây rồi, vào giúp tao” nhằm hù dọa người hàng xóm. Sau đó, Hội chạy đi lấy một con dao xếp, đâm anh Tri liên tiếp 2 nhát nhưng anh Tri lùi lại tránh được. Hội tiếp tục đâm 1 nhát trúng ngực trái nạn nhân.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng anh Tri đã tử vong do vết thương quá nặng. Đến 21 giờ cùng ngày, Hội đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận đã đâm chết hàng xóm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kh.Miên (Người Lao Động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN