Bênh con gái bị chồng đánh, mẹ bị đánh chết

Sự kiện: Tin pháp luật

Thấy con gái bị chồng đánh, bà Tám lao vào can nhưng bị con rể dùng cây đánh chấn thương sọ não, chết trong đêm đó.

Sáng 14-12, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Minh Châu (SN 1974; ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) 20 năm tù về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hợp hình phạt là 22 năm tù.

Bênh con gái bị chồng đánh, mẹ bị đánh chết - 1

Bị cáo Châu trả lời thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, Châu và vợ là chị H.T.T. (SN 1981) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ngày 13-6, T. đánh con nên Châu và vợ lại cự cãi. Tức giận, Châu đập bể kính xe gắn máy của T.

3 ngày sau, Châu khóa cửa nhà rồi bỏ đi. Do vào nhà không được, chị T. phá ổ khóa thì gặp lúc Châu trở về. Thấy vậy Châu lấy cây đánh vợ liên tiếp.

Thấy con gái bị đánh, bà Nguyễn Thị Tám (SN 1947) lao vào can ngăn cũng bị Châu đánh trúng vào đầu, làm bà bất tỉnh. Châu tiếp tục đánh bà T. thêm 2 cái nữa rồi chạy bỏ về nhà mẹ ruột, uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng được gia đình phát hiện.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng bà Tám đã tử vong vào tối cùng ngày, do chấn thương sọ não, với tỷ lệ thương tật là 23%.

 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Tuấn (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN