Bênh cháu, bác đâm chết hàng xóm tại chỗ

Bảy và Trí cự cãi với anh Việt dẫn đến hai bên ẩu đả. Bảy chạy về nhà lấy dao bầu quay lại quán đâm anh Việt một nhát chí mạng, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Chiều 6.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bảy (SN 1973, ngụ KV Long Định, phường Thới Hưng, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) để làm rõ về hành vi giết người.

Bênh cháu, bác đâm chết hàng xóm tại chỗ - 1

Nguyễn Văn Bảy.

Theo điều tra ban đầu: Lúc 18h30 ngày 5.4, Bảy nhậu chung với em ruột là Nguyễn Hữu Trí (SN 1976, ngụ cùng địa chỉ), đến 20h cùng ngày thì nghỉ. Sau đó, 2 anh em Bảy, Trí về quán cà phê Kiều Trinh gần nhà ngồi uống nước.

Tại đây, cháu Nguyễn Hữu Giang (SN 2003, con của Trí) đứng xem anh Nguyễn Kế Việt (SN 1983, ngụ cùng địa phương) đánh bi-da trong quán cà phê. Trong lúc đứng xem, do cháu Giang vô tình che khuất tầm nhìn của Việt nên anh này dùng chân đá cháu Giang một cái.

Thấy vậy, Bảy và Trí cự cãi với anh Việt dẫn đến hai bên ẩu đả. Bảy chạy về nhà lấy con dao bầu quay lại quán đâm anh Việt một nhát chí mạng, khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án, Bảy về nhà ngủ. Sáng 6.4, khi chưa ra khỏi nhà, Bảy bị lực công an bắt giữ, đưa về trụ sở điều tra, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN