Bé gái phòng tránh "yêu râu xanh", cách nào?

Liên tục nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em để lại những hậu quả đau lòng.

Bé gái phòng tránh "yêu râu xanh", cách nào? - 1

Một nạn nhân của nạn “yêu râu xanh”

Nạn nhân bị xâm hại phải chịu những thương tổn nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần, có em còn phải làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ, thậm chí bị sát hại dã man khi chống cự.

Nỗi đau khôn nguôi

Người dân thôn Tam Thọ, xã Tam Giang, huyện Krông Năng tới nay vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của cháu Đ.T.K.T (7 tuổi). Chỉ vì tin tưởng, nghe lời rủ ở lại ăn mì tôm của đối tượng Phạm Văn Duy (sinh 1998, sống cùng thôn) mà cháu đã bị xâm hại, rồi giết chết.

 Tại cơ quan công an, đối tượng Duy nhận tội và khai: Chiều 17/9/2016, Duy đang ngồi ở gốc cây bơ gần nhà ăn mì tôm, thấy chị em T. đi ngang qua, Duy đã rủ bé T. ở lại ăn cùng. Ăn xong, Duy dỗ T. ra rẫy cà phê gần nhà, bóp cổ T đến ngất xỉu để giở trò đồi bại. Đang thực hiện hành vi hiếp dâm thì bé T. tỉnh dậy la hét, chống cự, Duy liền  nhồi áo vào miệng T. đến nỗi bé tắt thở rồi bỏ trốn.

Một nạn nhân khác, nữ sinh H’Đ (SN 1999, trú buôn Cuôr Đăng B, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar) sau khi bị một số đối tượng  “yêu râu xanh” cưỡng hiếp đã hoảng loạn tinh thần, không dám tiếp xúc với ai. Mẹ H’Đ buồn bã nói: Từ ngày bị bọn xấu làm hại, cháu trở nên ít nói hẳn, đêm ngủ cứ giật mình la hét, ngày thì trốn biệt trong nhà. Trước đó, H’Đ nhận được điện thoại của một người bạn là Y Chiên Niê (trú tại buôn Gram A, xã Cư Bao) mời đi uống nước. H’Đ đồng ý và rủ em gái đi cùng. Tới nơi, H’Đ đã bị một nhóm 7 đối tượng khống chế, chở vào rẫy cà phê thay nhau cưỡng hiếp rồi chở về bỏ gần nhà trong trạng thái bất tỉnh. Cô em gái của H’Đ may mắn chạy thoát.

So với H’Đ, nỗi đau về thể xác và tinh thần của bé D. ở cùng huyện, người buôn Tri Á, xã Ea Tul, còn dai dẳng hơn nhiều, bởi thủ phạm chính là người cha nuôi của em. Suốt 5 năm trời (từ tháng 6/2010 đến tháng 1/2015), em bị người cha nuôi mất nhân tính bạo hành, thường xuyên cưỡng bức nhưng vì sợ hãi nên đành im lặng chịu đựng. Vụ việc chỉ vỡ lở khi D. mang thai lúc em mới 13 tuổi. Được sự động viên của mọi người, D. mới can đảm ra cơ quan công an tố cáo người cha nuôi đồi bại. Bế con gái vừa tròn 1 tuổi trên tay, D. kể lại những ngày tháng kinh hoàng của mình: Em rất sợ cha nuôi vì mỗi lần tức giận hay uống rượu vào ông lại đánh em.

Cần có chế tài nghiêm minh

Theo luật sư Phạm Công Út (Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh), để đẩy lùi vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em, pháp luật cần trừng phạt thích đáng tội phạm, bất kể họ là ai. Thực tế cho thấy thủ phạm nhiều vụ đã tìm cách lách luật theo hướng chuyển hành vi bị ép buộc quan hệ tình dục thành tự nguyện và ngược lại, hoặc chuyển đổi ngày tháng năm sinh của nạn nhân cho lớn hơn tuổi thật để chạy tội cho nhẹ. Thậm chí thủ phạm là cán bộ còn được khoan hồng hết cỡ dựa vào thân nhân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có thành tích trong lao động,… Dẫn đến một số vụ xử phạt với mức án hoàn toàn không đủ sức răn đe loại tội phạm này.

Lại có nơi chính quyền địa phương không am hiểu pháp luật, nghĩ xử phạt hành chính là đủ nên không chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự. Điển hình như vụ P.L.L (16 tuổi) có hành vi hiếp dâm cháu B.T.N.P (11 tuổi) ở thị xã Buôn Hồ: UBND phường cho rằng L. chưa đến tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính!  

Thạc sĩ Mai Quang Sơn, giảng viên Tâm lý học, trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk khẳng định: Hầu hết trẻ em bị xâm hại tình dục đều để lại những hậu quả nặng nề về thể chất và tinh thần. Những biểu hiện dễ nhận thấy nhất là: Hoảng sợ, khóc lóc và ám ảnh; rối loạn giấc ngủ, xấu hổ, mặc cảm tội lỗi; rối loạn về ứng xử cũng như khả năng học tập; sống co mình, ngại giao tiếp; có biểu hiện trầm cảm, ngơ ngẩn; tính cách dễ bùng nổ, mang thai, nhiễm các bệnh lây truyền … Cá biệt, có em sau đó lại mắc chứng nghiện tình dục, lệch lạc nhân cách.

Để phòng tránh nguy cơ trẻ bị xâm hại tình dục, thạc sĩ Sơn cho rằng, cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh, tự bảo vệ mình cho thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ em. Các bậc phụ huynh cần quan tâm, chia sẻ những kiến thức về giới tính ngay khi con còn nhỏ; chỉ rõ cho con biết những mối quan hệ nào là an toàn; không đi về khuya, không đi vào chỗ tối, nơi vắng vẻ; tìm hiểu và hòa đồng với bạn bè của con để phát hiện kịp thời những biểu hiện bất thường. Nhiều vụ việc thủ phạm là thành viên trong gia đình hoặc người quen nên thường rơi vào im lặng. Tố cáo thủ phạm là việc nên làm để tránh sự việc lặp lại với những nạn nhân khác.

Theo số liệu của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk: Từ năm 2015 đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đã điều tra làm rõ 78 vụ, 81 đối tượng. Mấy năm gần đây, số vụ xâm hại trẻ em năm sau thường cao hơn năm trước. Đối tượng phạm tội, nạn nhân ngày càng nhỏ tuổi hơn, trong khi tính chất, mức độ của hành vi phạm tội ngày càng nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Hà - Huỳnh Thủy (Tiền phong)
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN