Bé gái 15 tuổi đang mang thai vẫn đi cướp iPhone

Khi thực hiện vụ cướp, Th. (sinh năm 1998) đang mang thai và hiện nay Th. mới sinh được vài tháng.

Ngày 24/9, TAND TP.HCM chấp nhận đơn kháng cáo đối với Nguyễn Thị Th. (SN 1998) giảm án từ 1 năm tù giam thành tù treo về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 29/1/2014, Th. được Trần Thị Ngọc Dung rủ đến chợ hoa công viên Gia Định (quận Phú Nhuận) tìm người có tài sản sơ hở để chiếm đoạt.

Bé gái 15 tuổi đang mang thai vẫn đi cướp iPhone - 1

Th. đứng nghe tuyên án tại tòa.

Dung nói, khi nào trộm hoặc giật được tài sản thì sẽ đưa cho Th. đem ra phía ngoài công viên đưa cho một người bạn tên là Nguyễn Quốc Bình đợi sẵn.

Sau đó, Dung chở Th. bằng xe máy đến công viên. Cả hai lòng vòng tìm người sơ hở.

21h40 cùng ngày, cả hai thấy chị Nguyễn Thị Thanh T. đang cầm điện thoại iPhone chụp hình. Dung liền đến gần, giật điện thoại rồi đưa cho Th. Th cầm điện thoại bỏ chạy ra chỗ Bình và leo lên xe thì bị chị T. chạy theo bắt giữ. Bình và Dung chạy thoát.

Trong phiên tòa phúc thẩm, Th. cho biết khi cướp đã mang thai và không biết cha đứa trẻ là ai. Đến thời điểm hiện tại, Th. vừa sinh con được vài tháng. Đây cũng chính là tình tiết mới để tòa chấp nhận giảm án.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Sông Bồ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN