Bắt thêm nhân viên Vinapco trộm xăng máy bay

Liên quan đến đường dây trộm cắp xăng máy bay ở Sân bay Tân Sơn Nhất tuồn ra ngoài tiêu thụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm 2 đối tượng.

Chiều 3/2, thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho hay đơn vị này vừa bắt giữ thêm 2 nghi can liên quan đến đường dây trộm cắp xăng máy bay tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo đó, 2 người bị bắt giữ là Hoàng Mạnh Thắng (SN 1972, ngụ quận Tân Phú) và Trần Văn Lộc (SN 1974, ngụ huyện Bình Chánh TP.HCM). Thắng là nhân viên của Xí nghiệp Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco), còn Lộc là đối tượng tiêu thụ xăng trộm cắp được.

Bắt thêm nhân viên Vinapco trộm xăng máy bay - 1

 Tang vật công an thu giữ được trong vụ bắt quả tang các đối tượng rút trộm xăng

Như Infonet đã đưa tin, rạng sáng 30/1 lực lượng Trung tâm An ninh Hàng không phối hợp cùng Cục Hàng không bắt quả tang lái xe và nhân viên tra nạp của Vinapco có hành vi trộm cắp xăng dầu. Cụ thể, 2 người này sau khi tiếp nhiên liệu vào máy bay đã di chuyển xe bồn ra khu vực hàng rào sân bay luồn ống ra bên ngoài cho 2 đối tượng khác rút trộm xăng.

Bước đầu điều tra làm rõ, nhóm đối tượng này đã thực hiện 3 lần trộm cắp xăng máy bay với hơn 17.0000 lít, tương đương 400 triệu đồng.

Trước đó không lâu, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) Bộ công an đã bắt giữ 7 đối tượng có hành vi trộm cắp xăng máy bay của hãng hàng không Jestar. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Nguyễn (Infonet)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN