Bắt "tập đoàn" đòi nợ thuê hung hãn ở Lâm Đồng

Ngày 22.9, Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, đang tạm giữ 12 đối tượng tham gia vào vụ hành hung, bắt giữ người trái pháp luật khi đòi nợ thuê xảy ra tại xã Tà Năng, huyện Đức Trọng để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, khoảng 22h, ngày 20.9, nhóm giang hồ do Nguyễn Văn Đức (thường gọi “Tý điên”; 29 tuổi; ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) cầm đầu dẫn theo 11 đàn em (trong đó có 1 nữ khoảng 16 tuổi) mang nhiều hung khí, thuê 3 xe taxi đến nhà anh Hoàng Văn Khánh (30 tuổi, ngụ xã Tà Năng, huyện Đức Trọng) để đòi nợ thuê cho chủ nợ tên Lâm với số tiền 50 triệu đồng.

Bắt "tập đoàn" đòi nợ thuê hung hãn ở Lâm Đồng - 1

Nhóm đối tượng giang hồ xem thường pháp luật bị Công an huyện Đức Trọng tạm giữ phục vụ công tác điều tra

Tuy nhiên, thời điểm trên anh Khánh không có nhà nên cả nhóm kéo sang nhà anh Hoàng Quốc Hoạt (25 tuổi, là em trai của Hoàng Văn Khánh) ở gần đó. Khi vào nhà, nhóm đối tượng này hung hăng dùng dao, mã tấu, gây gộc tấn công anh Hoạt. Thấy chồng bị đánh trọng thương, chị Vi Thị Hằng (vợ anh Hoạt) chạy ra can ngăn. Các đối tượng đã đánh, bắt chị Hằng và ép chị lên 1 trong 3 chiếc taxi để đến nhà bố chồng tạo áp lực đòi nợ.

Bắt "tập đoàn" đòi nợ thuê hung hãn ở Lâm Đồng - 2

Hung khí nhóm côn đồ dùng hành hung và bắt giữ người trái phép

Tại đây, cả nhóm không gặp ai nên các đối tượng trên đã bắt chị Hằng tiếp tục theo nhóm đối tượng về gặp chủ nợ tên Lâm (hiện chưa rõ địa chỉ cụ thể).

Nhận được tin báo của quần chúng, ghi nhận sự việc hết sức nghiêm trọng, giang hồ “cộm cán” xem thường pháp luật, Công an huyện Đức Trọng đã tập trung lực lượng, triển khai nhiều đợt truy quét. Sáng 21.9, nhóm đối tượng gồm 12 người trên đã bị lực lượng công an tóm gọn khi cả nhóm trên đường di chuyển ra xã Ninh Gia.

Hiện cơ quan công an huyện Đức Trọng đang tiếp tục lấy lời khai, mở rộng điều tra vụ việc.

Bắt "tập đoàn" đòi nợ thuê hung hãn ở Lâm Đồng - 3

Tang vật liên quan của nhóm côn đồ bị lực lượng chức năng tạm giữ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thi (Người lao động)
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN