Bắt "siêu trộm" 9X một mình "nhảy"... 22 xe máy

6 chiếc xe này đều là xe đã được người dân thông báo bị mất cắp, tổng giá trị lên đến hơn 100 triệu.

Trung tá Trần Bình Hà, Trưởng Công an TX Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, Công an TX vừa bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Trần Văn Ngọc (SN 1988, ở Tiến Thủy, Quỳnh Lưu), Trần Văn Tân (SN 1983) và Trần Hoàng Hà (SN 1985, cùng trú tại xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Đây là nhóm đối tượng chuyên làm giả giấy đăng ký xe để tiêu thụ xe gian. Cảnh sát đã thu giữ 14 xe máy và 6 bộ giấy đăng ký xe giả, một bộ máy tính, máy in phục vụ việc làm giả giấy tờ. Cả 6 chiếc xe này đều là xe đã được người dân thông báo bị mất cắp trước đó, tổng giá trị lên đến hơn 100 triệu.

Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Nguyễn Đình Đô (SN 1994, trú Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu) - kẻ trung gian chuyên mua xe máy trộm cắp rồi bán cho nhóm làm giả giấy tờ. Đô khai mua xe của Nguyễn Hữu Xin (SN 1992, trú Quang Sơn, huyện Đô Lương) là đối tượng từng đi tù vì tội trộm cắp, vừa ra tù tháng 1/2015. Trong thời gian từ 18/7 - 24/9, một mình Xin đã thực hiện tới 6 vụ trộm, lấy cắp 7 chiếc xe máy ở các địa bàn khác nhau. Tính từ đầu năm, Xin đã thực hiện trộm 22 chiếc xe máy và bị bắt vào đầu tháng 10.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Thanh (Báo Giao thông)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN