Bắt sếp phó 'ngáo đá' bắn súng vào showroom

Sự kiện: Ngáo đá

Công an quận Liên Chiểu ra quyết định tạm giạm 2 tháng đối tượng Trần Quốc Huy (SN 1988, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vì hành vi nổ súng 2 showroom ô tô.

Ngày 3/3, Trung tá Ngô Quang Minh (Trưởng đội cảnh sát hình sự quận Cẩm Lệ) cho biết Công an quận có quyết định tạm giam 2 tháng đối tượng Trần Quốc Huy vào ngày 26/2 vừa qua.

Trước đó ngày, Ngô Quốc Huy đã sử dụng súng hơi dùng hơi gas bắn thủng hai tấm kính cường lực showroom ô tô Huyndai nằm trên đường Cách mạng tháng 8 và Phạm Hùng (đều thuộc quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nửa đêm 19/2.

Sau 1 ngày điều tra, cơ quan điều tra công an quận Cẩm Lệ tiến hành tạm giữ đối tượng tại nhà riêng. Khi kiểm tra chiếc xe ô tô của Huy, lực lượng công an thu giữ một khẩu súng hơi nhãn hiệu Blackwater của Trung Quốc, 8 bình khí ga xuất xứ từ Đài Loan, 2 băng đạn 34 viên và hơn 300 viên đạn bi sắt.

Bắt sếp phó 'ngáo đá' bắn súng vào showroom - 1

Đối tượng Huy bên cạnh showroom ô tô bị y tấn công vào đêm 19/2

Lời khai ban đầu, Huy cho biết vì bức xúc việc công ty quản lý showroom sửa xe không minh bạch nên nổ súng để trả hờn. Tuy nhiên qua điều tra, việc sửa xe bị tai nạn của Huy hoàn toàn minh bạch, đối tượng cũng không có phản ứng gì sau 2 tháng nhận lại xe.

Tiếp tục đấu tranh, Huy thừa nhận nguyên nhân từ việc kinh doanh không thuận lợi thời gian qua, lại bị đối tượng giang hồ xin đểu nên mới mua súng phòng thân. Hiện nay Huy đang làm Phó giám đốc công ty chuyên kinh doanh đồ gỗ đóng tại Đà Nẵng.

Sau khi mua súng hơi dùng khí gas từ TP HCM đưa về Đà Nẵng, Huy sử dụng "ngáo đá" và đi qua hai showroom trên địa bàn quận Cẩm Lệ nên sử nảy sinh ý định thử súng và xả stress. Lời khai việc Huy dùng "ngáo đá" hoàn toàn trùng khớp khi lực lượng điều tra phát hiện một "nỏ" vừa dùng ma túy đá trên xe ô tô trong khi khám xe.

Với hành vi kể trên, Huy có thể bị khép vào tội “Hủy hoại và cố tình làm hư hỏng tài sản người khác”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Tuấn (Người đưa tin)
Ngáo đá Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN