Bắt quả tang trung tá công an sát phạt trên chiếu bạc

Trong số 8 đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc có Đinh Xuân Tương là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên - Huế), cấp bậc trung tá; Đặng Thanh Phương - kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông.

Ngày 10.7, tin từ Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên- Huế), cơ quan này vừa khởi tố vụ án và khởi tố nhiều bị can trong vụ án đánh bạc xảy ra tại thôn Bình An, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.  

Bắt quả tang trung tá công an sát phạt trên chiếu bạc - 1

 

Trong 8 đối tượng bị bắt quả tang khi đang đánh bạc có một trung tá công an (ảnh minh họa).

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 30.6, tại nhà ông Võ Đại Cáo (SN 1951, trú thôn Bình An), lực lượng của Đội cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Phú Lộc ập vào bắt quả tang 8 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm ăn tiền.

Các đối tượng bị bắt quả tang gồm Đinh Xuân Tương (SN 1965), Đặng Thanh Phương (SN 1991, cùng trú thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông), Võ Đại Cáo (SN 1951), Võ Đại Cường (SN 1969), Nguyễn Văn Thông (SN 1966), Nguyễn Thị Hồng (SN 1959), Võ Thị Bê (SN 1951, cùng trú xã Lộc Bổn), Cao Hữu Châu (SN 1962, trú xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc).

Tại chiếu bạc, lực lượng công an thu giữ hơn 86 triệu đồng, 237USSD cùng nhiều điện thoại di dộng và nhiều bộ bài tây.

Trong số 8 đối tượng trên, tại thời điểm bị bắt, Đinh Xuân Tương đang là Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Nam Đông (Thừa Thiên- Huế), cấp bậc trung tá; Đặng Thanh Phương là kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông.  

Sau khi lấy lời khai, Công an huyện Phú Lộc đã đã quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng. Riêng Đinh Xuân Tương do đang bị bệnh lao phổi và tiểu đường nên được đưa đến điều trị tại bệnh viện, cơ quan công an sẽ có biện pháp xử lý sau.

Hiện Công an huyện Phú Lộc đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN