Bắt quả tang 2 thanh niên TQ rút trộm tiền cây ATM

Đang sử dụng phôi thẻ ATM giả rút tiền, hai thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt quả tang, thu giữ tang vật hơn 200 triệu đồng.

Bắt quả tang 2 thanh niên TQ rút trộm tiền cây ATM - 1

Yun và Zheng tại cơ quan điều tra.

Sáng 7.6, chỉ huy Công an quận Ba Đình cho biết, cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Tian Yun Yun (29 tuổi, ở Giang Tây, Trung Quốc) và Zhong Zheng (26 tuổi, ở Quảng Tây, Trung Quốc) để làm rõ hành vi sử dụng thẻ giả rút tiền tại cây ATM.

Theo kết quả điều tra, do Yun biết thủ đoạn lấy trộm mật khẩu, thông tin thẻ ATM nên đã rủ Zheng sang Việt Nam rút trộm tiền.

Ngày 25.5, các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch và không quên mang theo bộ “đồ nghề” gồm thiết bị lưu thông tin thẻ, máy tính xách tay…

Các đối tượng sau đó bắt xe khách xuống Hà Nội thuê nhà nghỉ ở và tìm cây ATM để hành động.

Rạng sáng 4.6, khi Yun và Zheng đang sử dụng phôi thẻ ATM giả để rút tiền từ cây ATM của ngân hàng L.V trên đường Giảng Võ thì bị tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Ba Đình bắt quả tang.

Bắt quả tang 2 thanh niên TQ rút trộm tiền cây ATM - 2

Thiết bị được Yun và Zheng sử dụng để trộm cắp tiền tại cây ATM.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát thu giữ từ 2 đối tượng công cụ dùng để rút tiền cùng 210 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận hành vi phạm tội. Yun còn khai nhận, từng tham gia rút trộm tiền từ cây ATM trên đường Láng Hạ cùng Hu Liguo (36 tuổi, ở Quảng Tây, Trung Quốc) và Xie Fong (29 tuổi, ở Hà Bắc, Trung Quốc) hôm 18.4.

Tuy nhiên, khi Liguo và Fong bị Công an quận Ba Đình bắt, Yun đã nhanh chân tẩu thoát về nước. Khi thấy tình hình lắng xuống, Yun mới trở lại Việt Nam để trộm cắp. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lực ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN