Bắt phó bí thư lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Lợi dụng chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Cát (TP.Huế), Tùng “nổ” với nhiều người rằng mình có quan hệ tốt với lãnh đạo cấp trên để lừa “chạy” việc nhằm chiếm đoạt tiền.

Chiều nay (3.12), Đại tá Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, lực lượng của đơn vị đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tùng (52 tuổi, ngụ 82 Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP.Huế). Đối tượng này bị bắt khi đang trốn nã tại phường Phú Mỹ, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bắt phó bí thư lừa chạy việc, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng - 1

Nguyễn Văn Tùng tại cơ quan công an.

Trước đó, lợi dụng chức vụ Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Cát, Tùng “nổ” với nhiều người rằng mình có quan hệ tốt với lãnh đạo cấp trên để lừa “chạy” việc vào các cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tiền.

Mỗi hồ sơ xin việc, ông Tùng nhận từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Bằng thủ đoạn này, từ tháng 6.2014 đến tháng 4.2015, Tùng đã lừa nhiều người, chiếm đoạt tổng cộng hơn 770 triệu đồng.

Sau khi bị các nạn nhân tố cáo, vào ngày 7.5.2015, Tùng đang làm việc bình thường thì đột ngột làm đơn xin nghỉ việc với lý do “sức khỏe yếu”. Sau khi nghỉ việc, Tùng bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14.10, Tùng bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Sơn ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN