Bắt nữ côn đồ cầm mã tấu truy sát nhân viên bến xe

Sau khi cầm mã tấu cùng với đồng bọn lao vào chém tới tấp nhân viên thu phí bến xe Vinh (Nghệ An), các đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát.

Bắt nữ côn đồ cầm mã tấu truy sát nhân viên bến xe - 1

Các đối tượng cầm vũ khí tấn công nhân viên bến xe Vinh

Ngày 29/6, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) xác nhận lực lượng cảnh sát đã bắt được nghi phạm cầm đầu nhóm người cầm mã tấu lao vào truy sát nhân viên thu phí tại bến xe Vinh.

Theo đó, đối tượng được xác định là Hồ Thị Bích Thủy (36 tuổi, trú P. Đông Vĩnh, TP. Vinh, biệt danh “Thủy tròn”). Được biết Thủy là "dân anh chị" ở thành Vinh, quy tụ nhiều đàn em, song chưa có tiền án, tiền sự. Sau khi gây ra vụ việc náo động tại bến xe Vinh, Thủy đã bỏ trốn. 

Đến ngày 28/6, qua theo dõi, các trinh sát nắm bắt được thông tin Thủy tròn đang thuê phòng tại khách sạn ở đường Mai Hắc Đế, TP. Vinh. Ngay lập tức Công an TP Vinh đã lập kế hoạch vây bắt.

Khoảng 20 cảnh sát hình sự cải trang đã bao vây khách sạn nơi đối tượng lẩn trốn. Khi lượng lượng cảnh sát ập vào, Thủy đang ở một căn phòng tại tầng 4.

Đàn em của Thủy ở bên ngoài thấy động ra ám hiệu cho Thủy bỏ trốn song vòng vây đã khép chặt, Thủy tròn bị bắt tại chỗ.

Tiếp tục khám nhà riêng của nghi phạm, công an thu thêm một cây kiếm nhật dài gần 1m và một đoản đao.

Theo lời khai của Thủy, vào trưa 24/6, đối tượng cùng chồng đi xe máy vào bến xe Vinh. Khi trở ra, bực tức vì thái độ của nhân viên thu phí đòi "tiền ra cổng", Thủy to tiếng, rút côn 3 khúc tấn công hai nữ nhân viên. Sau đó bỏ đi rồi gọi thêm đàn em mang theo đao, kiếm, mã tấu trở lại bến xe để làm loạn.

Sau khi sự việc xảy ra, bến xe Vinh đã trình báo sự việc lên Công an phường Lê Lợi, Công an TP. Vinh đồng thời cung cấp các thông tin, hình ảnh ghi lại từ nhiều góc máy của camera an ninh trong khu vực bến.

Hiện Công an TP.Vinh đang tiếp tục khoanh vùng, truy bắt các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Cảnh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN